Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC CHA TÊPHANÔ NGUYỄN VĂN RI (28/11/1970-2020)

Filled under:

Từ đàng xa, mọi người đã thấy kiểu dáng phương Đông- thánh đường giáo xứ Bắc Hà đang bừng lên niềm vui chào đón khách đến mừng lễ qua tràng vỗ tay, tiếng trống dập dồn, tiếng kèn thổi vang vang. Đúng 10g ngày 28-11-2020 thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa mừng cha Têphanô Nguyễn Văn Ri 50 năm hồng ân trong thiên chức linh mục với khẩu hiệu: "Nầy con đến để thực thi ý Chúa" (Tv 39) do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ- nguyên giám mục giáo phận, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, quý cha quản hạt, quý cha bề trên, quý cha trong ngoài giáo phận đồng tế. Với sự tham dự của rất đông quý Tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân, bà con giáo dân theo đoàn rước tiến vào thánh đường trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã thương giữ gìn, đồng hành cùng cha Têphanô trong suốt thời gian qua.

Trên cung thánh, màu phẩm phục vàng quý cha ấn sâu vào tim mỗi người tham dự thánh lễ qua lời giảng hùng hồn của Đức cha Phêrô về lời tạ ơn Thiên Chúa. Cha Têphanô sinh năm 1941 tại giáo xứ Bình Sơn, vào chủng viện Sài gòn năm 1953, được Đức Thánh Cha Phaolô VI phong chức Linh mục tại Manila- Philippine năm 1970. Từ đó bước chân người mục tử rong ruổi từ Tòa Giám mục Phú Cường, Chánh Thiện, Bắc Hà, Mỹ Khánh, Phước Điền với những nỗ lực hết mình làm cho giáo xứ phát triển, sáng danh Chúa. Với tài ngoại giao khéo léo cha đã xây dựng thánh đường giáo xứ Phước Điền, và nay tuy đã nghỉ hưu cha vẫn chăm lo cho người già, neo đơn. . . Mỗi mốc thời gian, đều có những nét son riêng, mang dấu ấn sự quan phòng của Thiên Chúa..

Trong sự khiêm nhượng và biết ơn, cha Têphanô cảm ơn Đức cha Giuse, Đức cha Phêrô, ĐứcTGM Phêrô; Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên, Đức cha Luy Hà Kim Danh, Đức cha Giacôbê Huỳnh Văn Của, cảm ơn hai đấng sinh thành đã qua đời, ân nhân và thân nhân đã dìu đưa và cộng tác với cha trên hành trình ơn gọi, và nhất là cha sở Giuse Phạm Văn Hòa- chánh xứ Bắc Hà cùng bà con giáo dân chuẩn bị chu đáo cho thánh lễ hôm nay.

Đôi tay linh mục ngày ngày dâng hy lễ lên Thiên Chúa, chuyển cầu và ban ân phúc cho muôn người, cùng với những thử thách mà đời linh mục phải trải qua có lúc khó khăn, có lúc chùng bước . . .

ChaTêphanô mặc lại chiếc áo lễ vàng ngày Truyền chức Thánh và giữ gìn nó như một lời nhắc nhở: Chúa đã chọn cha giữa muôn người và suốt đời Cha vâng lời bề trên và thực thi ý Chúa giữa muôn dân.

Sau phần hiệp lễ, vị đại diện HĐMV cám ơn cha Têphanô trong 7 năm là cha sở giáo xứ Bắc Hà, cha đã xây dựng nhà giáo lý, đài Đức Mẹ, phát triển đoàn thể. . . và hôm nay xin hân hoan chúc mừng Kim Khánh linh mục cha Têphanô. Và dâng lên quý Đức cha, cha Têphanô những cánh hoa tươi thắm nhân ngày mừng kỷ niệm thụ phong.

Tuy đã lớn tuổi nhưng giọng nói cha Têphanô vẫn âm sắc rõ, thể hiện sự năng động, tinh thần văn nghệ rất cao, dù thân xác có gầy, thấp và yếu đi, nhưng cha luôn vui tươi, tạo sự thoải mái cho người tiếp xúc cảm thấy cha bình dân, dễ mến!

Qúy Đức cha cũng bày tỏ sự vui mừng, trước mọi nỗ lực của cha Têphanô 50 năm qua, với bao buồn vui đời linh mục; cùng mọi cố gắng của đoàn dân Chúa, nhất là giới trẻ ở giáo phận Phú Cường, nhiệt tình cộng tác trên cánh đồng truyền giáo cho danh Cha cả sáng.

Mọi người cùng hiệp nguyện cho cha Têphanô sức khỏe, sự bình an để cha tiếp tục chăm sóc những người già, đau yếu, theo gương Chúa Giêsu đã tự hiến mình trên Thánh giá cứu chuộc nhân loại.

Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, sau đó dùng bữa cơm chung, cùng thưởng thức văn nghệ do linh mục Gioan. B Nguyễn Sang- Tiếng hát vì người nghèo- rất đặc sắc, và ra về với lòng yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân nhiều hơn nữa!
























































Posted By Phượng Nguyễn23:10

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRẦN PHƯƠNG QUYỀN TRONG SỨ VỤ MỚI

Filled under:



Nhận được bài sai của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước ngày 10-10-2020 bổ nhiệm cha Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền làm Phó xứ biệt cư Giáo xứ Hưng Hòa - Giáo hạt Bến Cát; cha sở Simon Nguyễn Văn Thu, cha phó Giuse Lê Anh Hùng và cha Phanxicô đồng tế thánh lễ Tạ Ơn Thiên Chúa lúc 4g30 ngày 26-10-2020 đã ân ban cha hơn một năm làm cha phó giáo xứ Búng trong niềm tin yêu và phó thác.
Thánh lễ vào ngày thứ hai đầu tuần nhưng các hội đoàn và giáo dân xem lễ khá đông, rất sốt sắng.

Là linh mục trẻ, bước đầu tiên vào giáo xứ có truyền thống đạo đức lâu đời như giáo xứ Búng, chắc hẵn cha cũng có nhiều lo âu, nhưng trên thực tế cha Phanxicô rất thuận lợi trong sự thương yêu dìu dắt của cha sở Simon và cha phó Giuse. Cha Phanxicô rất năng nổ trong sứ vụ và cũng rất khiêm tốn. Giáo dân Búng sẽ không quên những bài giảng hùng hồn của cha như những ngày tháng ở đây, cha đã được mọi người đón chào, cộng tác thân thiện.

Nhưng bước chân người mục tử là được sai đi, rao giảng, đem Tin Mừng đến cho lương dân, những người nguội lạnh và làm cho các xứ đạo phát triển. Thánh lễ Tạ Ơn hôm nay mọi người cùng hiệp nguyện xin Chúa ban cho cha Phanxicô nhiều ơn lành trong sứ vụ mới tại giáo xứ Hưng Hòa.

Sự ra đi mang nhiều nuối tiếc chen lẫn niềm hy vọng cha luôn mãi tín trung với ơn gọi bởi "Vẫn còn có rất nhiều người đang chờ đợi sứ điệp Tin mừng; và họ cần những nhà truyền giáo có tấm lòng quảng đại ra đi loan báo Tin mừng ấy" như gương thánh Phanxicô Xaviê.

Sau phần hiệp lễ, vị đại diện HĐMV cảm ơn Cha đã đến với Búng và hoàn thành sứ vụ tại đây, tuy thời gian rất ngắn nhưng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho mọi người nhất là các em Thiếu Nhi.

Cha cũng cám ơn cộng đoàn và xin tiếp tục cầu nguyện cho cha trong sứ vụ mới.

Sau thánh lễ, các hội đoàn cùng quý cha dùng điểm tâm sáng. Và cùng lên xe đưa cha đến giáo xứ Hưng Hòa trong ánh nắng dìu dịu của một mùa đông đang đến.

Những cánh hoa sao xoay tít trong gió nhẹ nhàng đưa tiễn , xin tạm biệt cha Phanxicô- vị linh mục trẻ đáng mến!


Hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà



Hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, đang đứng, bàn và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 6 người, đám cưới và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 4 người, đám cưới và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà, văn bản cho biết 'INRI'

Hình ảnh có thể có: 2 người, đám đông, bầu trời, cây và ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 3 người, cây, bầu trời, đám đông, thực vật và ngoài trời

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, bầu trời và ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 8 người, bàn và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám cưới và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, trẻ em và đám cưới

Posted By Phượng Nguyễn21:29