Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE- BỔN MẠNG QUÝ CHA PHÓ, HIỆP HỘI TÍN HỮU MẾN THÁNH GIÁ, GIÁO KHU VIII GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Tháng Ba, tháng kính thánh cả Giuse, các tín hữu làm tuần Cửu Nhật, bao lời cầu nguyện từ đáy lòng của mọi người được âm thầm dâng lên cha thánh Giuse với lòng biết ơn, cha đã cầu bàu cùng Thiên Chúa cho chúng con biết bao ơn lành trong cuộc sống. Thánh lễ sáng nay đông người và thật trang nghiêm. Bước vào nhà thờ Búng, màu áo đồng phục tím của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Gía như những cánh hoa của lòng mến nở rộ, cùng với cộng đoàn hướng về tiền đường nhà thờ rước đoàn đồng tế: cha sở Simon, quý cha phó Giuse và cha Phanxicô. X Trần Phương Quyền đến hiệp dâng thánh lễ lúc 5g ngày 20-3-2023 mừng kính thánh Giuse, bổn mạng quý cha phó, Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Gía Búng và giáo khu VIII, trong niềm tin yêu.

Trong bài giảng lễ, cha Giuse nhấn mạnh: Thánh Giuse là quan Thầy bầu chữa Hội Thánh, bổn mạng của giáo phận Phú Cường và của rất nhiều anh em trong giáo xứ.

Học nơi gương Thánh Giuse: nhẫn nhục, hy sinh, tìm thánh ý Chúa. Qua đó chúng ta được bình an, dễ dàng vượt qua những thử thách, tìm thấy được Thiên Chúa quan phòng luôn giúp đỡ, luôn kề bên để mọi người tiến tới cuộc sống hoàn thiện với nội tâm sâu sa tin tưởng vào Thiên Chúa.

Trong bầu khí trong lành của buổi sớm mai, mọi người dâng lễ và hiệp lễ sốt sắng.

Sau phần hiệp lễ, vị đại diện HĐMV có đôi lời chúc mừng bổn mạng thánh Giuse quý cha phó, Hiệp Hội tín Hữu Mến Thánh Gía, giáo khu VIII và quý anh em mang tên thánh Giuse. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Thánh Cả Giuse giúp quý cha luôn trọn lành trong thiên chức linh mục, quý cộng đoàn luôn đáp lại lời mời gọi của Chúa, loan truyền Nước Chúa và chuyên chăm cầu nguyện, thực thi bác ái trong ơn gọi Chúa đặt cho mỗi người.

Qúy cha phó cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để cùng nhau cộng tác trên hành trình đức tin cho Nước Chúa trị đến.

Thánh lễ kết thúc, mọi người dùng điểm tâm sáng và ra về trong niềm vui một ngày mới yên lành.




















Posted By Phượng Nguyễn18:47

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023

THƯỜNG HUẤN ỦY BAN GIÁO DÂN- HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Filled under:

Mùa Chay Thánh đang ở giữa chúng ta chính vì thế, cha Antôn Hà Văn Minh - đặc trách Uỷ Ban Giáo Dân, tổ chức buổi thường huấn Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, trong giáo hạt, giáo phận tại nhà thờ Chánh Tòa GP Phú Cường lúc 8g30 ngày 18-3-2023 trong bầu khí sôi nỗi.

 Lúc 8g35 cha đọc kinh khai mạc xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn buổi thường huấn hôm nay, sám hối xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót. Tiếp đến cha Vinh sơn Nguyễn Xuân Tuấn - đặc trách Phụng vụ giáo phận, cho mọi người học hỏi về tham dự Phụng vụ:

" Các con hãy cầm lấy mà ăn vì này là Mình Thầy" Chúa đã hiến tế, cái chết trên thập giá và đã sống lại. Tất cả mọi điều quy về Chúa, Chúa Giêsu tuyên xưng Chúa sống lại tới khi Chúa đến, khi tham dự thánh lễ chúng ta đã tuyên xưng tới thánh danh cao cả là Chúa Giêsu... Cha cắt nghĩa tường tận lời truyền phép để anh chị ý thức hơn khi tham dự thánh lễ và Rước lễ. Chúng ta tin làm sao cầu nguyện như vậy, cung kính rước Mình Thánh Chúa. Bí Tích Thánh Thể liên kết mọi tín hữu trong đức tin và đức ái.

Sau khi giải lao, cha Vinh Sơn giải đáp thắc mắc của các anh chị về Phụng vụ, để các anh chị hiểu rõ hơn, thực hành đúng đắn và truyền rao cho mọi người.

Lúc 10g, cha AnTôn giải thích cho mọi người hiểu thêm về cơ cấu hoạt động của HĐMV, các Giới, các hội đoàn, dưới sự cai quản của cha xứ, hiệp nhất, hiệp thông với giáo phận không hoạt động riêng lẻ.

Chương trình hành động của Ủy ban Giáo dân năm 2023: sống bằng cơm chung không ai phải đói, không dư thừa. Loan báo là chính lòng bác ái chúng ta đi trước. Kết thân với gia đình lương dân, Rửa tội và đỡ đầu giúp đỡ, cầu nguyện cho họ. Tạo thành mối dây liên kết chặt chẽ. Trong công cuộc Loan Báo Tin Mừng, HĐMV  chia sẻ trách nhiệm, cộng tác với cha xứ, kiến tạo sự hiệp nhất trong giáo xứ. 

Cha Antôn thông báo tới các giáo hạt chương trình thường huấn hàng tháng trong năm 2023.

Đến 11g15, Thánh lễ mừng kính thánh Giuse do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế, cha Antôn và cha phó Giuse đồng tế.

 Trong bài giảng lễ, Đức cha nhấn mạnh đến gương thánh Cả Giuse cao trọng hơn hết, Ngài trầm tĩnh, im lặng, thánh thiện tìm ra thánh ý Chúa trong cuộc đời. Chúa thường dẫn chúng ta trên nẻo đường mà chúng ta không hay biết trong sự tin tưởng, phó thác cách đơn sơ của mỗi người.

Những người học ít hay cả quyết, học nhiều càng im lặng vì sự hiểu biết của mình chỉ là một giọt nước. Đi học, có Thầy, có bạn, giúp nhau, nâng cao ý Chúa trong cuộc đời, phục vụ trong tinh thần khiêm tốn, kiến tạo sự bình an, nét đẹp của lòng mến, sự khiêm nhu, biết lắng nghe, biết chia sẻ. . . nhất là trong mùa chay Thánh, cố gắng sống thánh thiện, bác ái noi gương cha thánh Giuse trầm tĩnh, yêu thương, dung thứ.

Thánh lễ được nối tiếp qua lời nguyện tín hữu, dâng lễ và Rước lễ. Lời giáo huấn của Đức cha và quý cha thẩm thấu trong tâm hồn của mọi người làm không khí lắng đọng trong nỗi buồn vui sâu sa, mong manh của kiếp người.

HĐMV là đầu tàu gương mẫu, là cánh tay nối dài, là sự cộng tác chân tình giữa giáo dân, giáo xứ, giáo phận trong Giáo hội Công giáo. Những bài học hôm nay thật hữu ích, nuôi dưỡng, củng cố, để mọi người cố gắng hơn trong nhiệm vụ được Chúa trao phó.

Kết thúc thánh lễ, vị đại diện HĐMV GP có đôi lời cảm ơn Đức cha Giuse và quý cha, đã  tạo điều kiện cho anh chị em về đây gặp gỡ nhau. Và xin chúc mừng bổn mạng Đức cha Giuse, xin hoàn tất những gì Thiên Chúa trao phó, chăm sóc và dẫn dắt giáo phận Phú Cường ngày một thăng tiến hơn.

Mọi người cùng chúc quý anh bổn mạng thánh Giuse luôn chu toàn trách nhiệm gia trưởng của mình giữa cuộc đời giông bão.

Thánh lễ kết thúc. Mọi người cùng dùng cơm trưa và ra về trong niềm vui.































































Posted By Phượng Nguyễn06:30