Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

KỶ YẾU PHONG TRÀO CURSIILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG- TIẾN VỀ ĐẠI HỘI ULTREYA TOÀN QUỐC THÁNG 10 /2017

Filled under:



TÂM TÌNH TRI ÂN


Kính thưa quý Đức Cha
Kính thưa quý cha, quý Tu sĩ
Qúy anh chị Cursillistas thân mến!

Mừng kỷ niệm 50 năm phong trào Cursillo hiện diện trên quê hương Việt Nam, mang đến bầu khí mới, mà mỗi người Cursillistas đã quyết tâm sống chứng nhân, theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu.  Phong trào Cursillo thôi thúc các Cursillistas sẵn sàng dấn thân, phục vụ, trong tinh thần khiêm tốn, rất hăng say; thầm lặng nhưng kiên cường, cho dù đời sống gặp nhiều khó khăn, khả năng con người giới hạn. Tập kỷ yếu Phong trào Cursillo giáo phận Phú Cường đánh dấu một chặng đường thử thách, kiên trì cầu nguyện, sống tốt ngày thứ tư, trong niềm hân hoan Phong trào Cursillo được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chấp thuận, chính thức hoạt động vào năm 2016.
THẦY CHÍ THÁNH GIÊSU

 Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, tri ân các bậc tiền nhân và vị sáng lập phong trào Cursillo- ông Eduardo Bonnin (1917-2017)- những tư tưởng nền tảng cho  thế hệ mai sau tiến bước bằng phương pháp đặc thù qua các Khóa Cursillo, được gắn kết từ Khối Tiền, Khối Ba Ngày, Khối Hậu và Trường Lãnh đạo; qua Hội Nhóm và Ultreya, cùng hướng về Mẹ Maria- Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc- tại Thánh Địa La Vang, vào tháng 10 năm 2017. 
Xin chân thành cảm ơn quý Đức cha, quý cha, quý Tu sĩ đã luôn đồng hành cùng Phong trào Cursillo Giáo phận Phú Cường trong tinh thần yêu mến Thiên Chúa, phục vụ tha nhân, cho danh Cha được cả sáng.


Thánh Phaolô Quan Thầy
VÀI NÉT VỀ PHONG TRÀO CURSILLO


Phong Trào Cursillo 
hình thành do chính sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, vào đầu thế kỷ 20, cha Juan Hervas, linh hồn của nhóm thanh niên thiện chí, được tấn phong Giám Mục coi sóc giáo phận Majorca- Tây Ban Nha. Ngay sau khi nhận nhiêm vụ, Ngài liền tổ chức mỗi tuần một Thánh Lễ đặc biệt dành cho Ðoàn Thanh Niên Công Giáo Tiến Hành, chương trình ấy kéo dài suốt hai năm liền, và Phong Trào Cursillo phát triển từ đó. Trong vòng 50 năm, Phong Trào Cursillo đã có mặt khắp năm châu, trên 50 quốc gia, với  10.000.000 Cursillista. Ngày nay Phong Trào Cursillo là Phong Trào của Giáo Hội, có tầm vóc quốc tế.

Năm 1963 Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI chọn Thánh Phaolô là Quan Thầy cho Phong Trào Cursillo.
Năm 1966 Ðại Hội Ultreya thế giới lần thứ nhất được tổ chức tại Rôma.
Năm 1971 Phong Trào được chọn vào thành viên của Hội Ðồng Tư Vấn Giáo Hoàng đặc trách giáo dân tại La Mã.
Tháng 9/1997 cuộc gặp gỡ Quốc Tế của Phong Trào kỳ thứ 5 đã được tổ chức tại Hàn Quốc, đã quy tụ hơn 200 đại biểu từ 40 quốc gia trên Thế Giới. Cursillo  là một Phong Trào trẻ trung, với năng lực dồi dào, giữa thế giới có những con người đang quay lưng lại với Thiên Chúa, sống hưởng thụ, ích kỷ, vật chất.

- Khóa tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức tại Tu viện Bêthania thuộc Tổng giáo phận Sài-gòn vào ngày 27/01/1967 do Tôi Tá Chúa - Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tổ chức. Ngày 09/02/1967, khóa II cũng được mở tại Bêthania. Từ đây, Phong Trào Cursillo bắt đầu lan rộng khắp miền Nam.
Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước 
 
Phần 1- SỰ HÌNH THÀNH PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. 



-7 Gíao Hạt của Gíao Phận Phú Cường nằm trên địa bàn các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, huyện Củ Chi (Sài gòn), và 4 huyện của Tỉnh Bình Phước là: ChơnThành, Hớn Quản, thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh.


Cha Antôn Hà văn Minh
Năm 2012, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước tiếp nhận sứ vụ Tòa Thánh, làm Giám mục Chánh Tòa Giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse thương yêu và luôn nâng đỡ phong trào Cursillo: các Khóa Cursillo được tổ chức tại Nhà Chung Giáo Phận Phú Cường, và các bản tin của Phong trào Cursillo đều được đăng trên bản tin của Giáo phận.


SỰ HÌNH THÀNH PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG.

Tháng 7 năm 2009, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ- nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường đã chấp thuận cho Phong trào Cursillo mở Khóa Ba Ngày, với bao nỗ lực cúa Cha Linh hướng Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm và Anh chị nhóm “Ra khơi” cùng với anh chị GP Xuân Lộc, Sài gòn với phương châm:"Tìm bạn, kết bạn và đưa bạn về với Chúa".
Chúa đã không phụ lòng nỗ lực của cha linh hướng Phêrô và anh chị em nhóm Ra khơi. Khoá I và khoá 2 đã được khai mở tại Nhà Chung Giáo phận với con số khoá sinh “Kỷ lục”. Kết thúc khoá 2, thay mặt Đức cha Phêrô, Cha Antôn Hà văn Minh, Thư Ký Toà Giám Mục, công bố thành lập Phong trào Cursillo Phú Cường vào ngày 04-08-2009. Với tư cách là linh mục đặc trách Uỷ Ban Giáo dân Giáo Phận, cha Antôn được Đức cha Phêrô uỷ thác việc trông coi phong trào Cursillo Giáo phận vừa mới chập chững hình thành. Tháng 9/2010, sau khi đã hoàn tất khoá ba ngày (10—22/8/2010) tại Grand Rapids, Michigan, Hoa Kỳ, cha Antôn được Đức cha Phêrô chính thức bổ nhiệm làm linh hướng phong trào.

Phong trào Cursillo GP Phú Cường hoạt động trên 7 giáo hạt: Phú Cường, Tây Ninh, Phước Thành, Lạc An, Củ Chi, Bến Cát, Bình Long với từng bước phát triển.

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
Tháng 7/2009 Khóa nam #1 PC chính thức được mở từ ngày 27 – 30 /7/2009, và ngày 1 – 4 /8/2009 khóa nữ #2 PC . Tổng số anh chị em tham dự của 2 khóa là 142 cursilista, 
tại Nhà Chung Giáo Phận Phú Cường

Tháng 7/2010 Khóa nam #3 PC được tổ chức từ ngày 14 – 17/2010, và ngày 19 – 22/7/2010,  khóa nữ #4  PC, với tổng số anh chị em tham dự là 84 Cursilista . Trong giai đoạn này PT Cursillo GP Phú Cường tiếp tục mở Khóa Lãnh Đạo 1, có 19 anh chị em cursilista tham dự.

Năm 2011 PT Cursillo GP Phú Cường mở khóa Hội thảo “Lãnh Đạo 1” từ ngày 1 – 3/8/2011 , có 37 anh chị em tham dự. Kể từ đây nhóm Trường Lãnh đạo phong trào Cursillo GP Phú Cường hoạt động thiết thực hơn.

Số anh chị Cursilistas Phú Cường thời điểm này: 3 linh mục ,1 tu sĩ và 226 anh chị em (đã tham dự khóa Ba Ngày).

Năm 2012 PT Cursillo GP Phú Cường tự mở 2 khóa Ba Ngày: khóa 5 nam, và khóa 6 nữ. Đây là giai đoạn khẳng định khả năng xây dựng Phong trào tại địa phương mình.
Năm 2013 PT Cursillo GP Phú Cường mở khóa Hội thảo Lãnh đạo 1.

Năm 2014, PT Cursillo GP Phú cường mở 2 khóa Ba Ngày 7 và 8.

Năm 2015,  PT Cursillo GP Phú Cường mở khóa Hội thảo Lãnh đạo 1.

Năm 2016, PT Cursillo GP Phú cường mở 2 khóa Ba Ngày 9 và 10. Tổng số anh chị tham dự viên là 48 người. Tuy con số khiêm tốn nhưng mọi người rất vui,
 Trợ Tá hết mình.

Phong trào Cursillo GP Phú Cường hiện nay 437 Cursillista: 76 anh chị Hội Thảo 1;  6 anh chị Hội Thảo 2; 4 anh chị CDC1; 8 anh chị CDC2; 13 anh chị Lãnh đạo 2.


BAN PHỤC VỤ PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Linh Hướng : LM An tôn Hà Văn Minh.

Cha Giuse Trần Tấn Lực, cha TiTô Trần Nguyên Lãm,  Cha Đaminh Hoàng Văn Chỉ - cha sở Gx Lộc Tấn. Cha Giuse Nguyễn Khắc Anh Tâm - cha sở Gx Thượng Phúc. Cha Gioan Nguyễn Thanh Tịnh - Hội Thừa Sai VN. cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy, Cha Đaminh Đồng Anh Vương - cha sở Gx Lộc Thạnh.(cha Giuse Nguyễn văn Cung, cha Philipphê Trần Tấn Binh- Khóa 1 Xuân Lộc- đã qua đời.)

Trưởng ban Phục vụ : Phanxicô Xavie Nguyễn văn Sức

Thư ký : Maria nguyễn Thị Phượng 

Thủ Quỹ: Maria Đỗ thị Lan

Trường khối Trường: Giuse Lương Văn Tài

Trưởng khối Tiền: Phêrô Nguyễn Đại

Trưởng khối Ba Ngày : Giuse Nguyễn Hữu liêm

Trưởng khối Hậu: Lêo Trần Ngọc Tuấn Linh

CÁC SINH HOẠT PHONG TRÀO CURSILLO GP PHÚ CƯỜNG


-Hàng năm, Phong trào tổ chức ngày Lễ Kính Thánh Phaolô Trở Lại – Bổn Mạng (25-1).

-Mừng lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán, các anh chị đại diện phong trào đi chúc tết Đức cha và quý cha Linh hướng PT.

-Tổ chức Đại Hôi Ultreya cấp Giáo Phận 6 tháng 1 lần. hàng tháng sinh hoạt Trường lãnh đạo, tổ chức Ultrea cấp giáo Hạt

- Lập ban Rollista trong Phong trào Giáo phận để phục vụ Khóa. Tổ chức Thao giảng Rollo cho anh chị em Roliistas nhuần nhuyễn trong các khóa

-Một số anh chị Cursillistas thường xuyên đi trợ tá các Khóa Cursillo, đến dự Ultreya tại các Giáo phận bạn


SINH HOẠT HẬU CURSILLO

- Sinh hoạt Trường lãnh đạo hàng tháng.
- Hội Nhóm tại các giáo xứ, và Ultreya tại các giáo hạt.
- Ban Phục vụ Cursillo GP Phú Cường sinh hoạt với Văn Phòng Điều Hành Cursillo Việt Nam để công việc thống nhất, hoàn thành tốt đẹp.
- Tổ chức Đại Hội Ultreya 2 lần trong 1 năm
Sĩ số Cursillo ở các Khóa phát triển đồng đều, nhưng thực tế hậu Cursillo hoạt động chỉ 1/3, đa số đang tuổi đi làm; Các anh chị Cursillitas ở các vùng sâu, vùng xa, cách nhau nhiều cây số, nên việc họp mặt khó đông đủ.

    Phong trào Cursillo giúp người Cursillista làm men, muối, nhằm phong phú đời sống Giáo Hội, đem tình yêu Giêsu thấm nhập vào môi trường, tuy rất khó thực hiện, nhưng được sự yêu thương của Đức cha, sự hướng dẫn của quý Cha Linh Hướng, sự cộng tác quý Cha xứ, cùng với sự liên kết và đồng hành của Phong trào Cursillo Việt Nam, Cursillo Giáo phận Phú Cường có thêm nhiều Cursillistas nhiệt tình, hy sinh thầm lặng giữa cánh đồng truyền giáo.

SÁNG TÁC

Bài hát sinh hoạt: Cursillo Khóa Ba Ngày. Uytreya. Người Trợ Tá. Cursillo Khóa Lãnh Đạo- Tác giả: Nguyễn Phượng #6 PC.




Cảm nghiệm:

  1. Phong trào Cursillo thật tuyệt vời. Cái hay của Cursillo không thể dể dàng diễn đạt được. Các anh chị hãy đến với Cursillo và các anh chị sẽ cảm nghiệm sâu sắc. Đời sống Dức Tin, Cậy, Mến đã triển nở trong con người tôi. Tôi cảm thấy sự ấm áp của Chúa đang trào dâng trong tôi qua việc ""nghiện"" tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, Lần chuổi Mân Côi....Một tay tôi đang nắm lấy Chúa và tay còn lại kết nối với anh, chị em Cursilistas. Ước mong vòng tay Bình An của Chúa và các anh, chị Cursilistas mãi mãi nối kết tôi. Nguyện xin Thầy Chí Thánh khấng nhậm lời khẩn nguyện của con. Amen.


PHẦN II: HÌNH ẢNH SINH HOẠT CURSILLO

                                 






Ultreya tại GX Tân Khai- hạt Bình Long

Khóa Lãnh đạo cấp 1-7/2013

Khóa Ba Ngày 7/2014

Cha Giuse Trần Tấn Lực











Cha Linh hướng Antôn trao Rollo cho các Rolistas



Các anh chị Cursillitstas dự lễ tang của Cha cố Philipphê Trần Tấn Binh
Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo tại Lái Thiêu




PT Cursillo Phú Cường Chúc Tết Đứ cha Giuse

Phong trào Cursillo Phú Cường chúc tết Đức cha Phêrô

Ultreya tại Gx Lộc Tấn- Hạt Bình Long. Cha Đaminh Hoàng văn Chỉ
Chầu Thánh Thể


Ultreya tại Dầu Tiếng




Ultreya tại Củ Chi







Tĩnh Tâm Trợ Tá tại Lái Thiêu














Phong trào Cursillo hành hương Năm Thánh 2016











Ban Phục Vụ Cursillo GP Phú Cường họp với  Văn phòng Điều hành Cursillo Việt Nam



















































































































Posted By Phượng Nguyễn10:54